Lật thuyền, 3 người mất tích dưới lòng hồ thủy điện

01/01/2017 14:47 GMT+7

Chiếc thuyền nhỏ chở 5 người, thêm khoảng 1,5 tấn cà phê, gặp gió lớn, sóng to đã lật giữa hồ thủy điện khiến 3 người mất tích dưới lòng hồ.

Chiều 1.1, ông Phạm Hữu Chấn, Phó trưởng Công an xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong (Đắk Nông), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm 3 người mất tích tại hồ thủy điện Đắk N’Teng, gần thôn 3A, xã Quảng Sơn.
Sáng cùng ngày (1.1), tại hồ thủy điện có 5 người đi trên chiếc thuyền nhỏ gồm: vợ chồng anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi), Lý Thị Mai (33 tuổi) cùng 2 con là Đặng Anh Giáp (10 tuổi), Đặng Thị Thảo Vy (6 tuổi) và Vĩ Văn Tiến (30 tuổi, em vợ anh Quốc), cùng trú thôn 3A, trên thuyền còn có thêm khoảng 1,5 tấn cà phê tươi vừa hái. Khi ra khỏi bờ khoảng 50 mét, thuyền bị lật, cả 5 người rơi xuống hồ.
Phát hiện chiếc thuyền bị nạn, người dân xung quanh đã bơi ra cứu được chị Mai và bé Đặng Thị Thảo Vy, đưa vào Trạm y tế xã Quảng Sơn cấp cứu. 3 người còn lại vẫn đang mất tích dưới lòng hồ.
Theo người dân trong vùng, cả nhà anh Quốc thu hoạch cà phê từ hôm trước (31.12.2016), ở lại rẫy qua đêm, đến sáng hôm sau chở cà phê về.
Tối 1.1, thiếu tá Đinh Công Hiếu, Phó trưởng công an H.Đắk G'long (Đắk Nông), cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 3 nạn nhân trong vụ chìm thuyền xảy ra tại hồ thủy điện Đắk N’Teng, thôn 3A, xã Quảng Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.