Lật thuyền chở ngao: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

11/02/2015 15:51 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.2, sau gần 4 ngày xảy ra vụ lật thuyền chở ngao khiến 2 phụ nữ mất tích tại Cồn Mờ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy cho biết đã tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng là bà Giang Thị Mỹ (44 tuổi, trú tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy).

(TNO) Sáng nay 11.2, sau gần 4 ngày xảy ra vụ lật thuyền chở ngao khiến 2 phụ nữ mất tích tại Cồn Mờ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, UBND huyện Thái Thụy cho biết đã tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng là bà Giang Thị Mỹ (44 tuổi, trú tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy).

Tin tìm thấy nạn nhân vụ lật thuyền ngao: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ngaoThi thể nạn nhân Giang Thị Mỹ được tìm thấy tại bãi triều nuôi ngao của xã Đông Minh, huyện Tiền Hải - Ảnh: Hoàng Long 
Thi thể nạn nhân Mỹ được tìm thấy lúc gần 10 giờ sáng nay, ở bãi triều nuôi ngao của xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cách nơi thuyền lật hơn 15 km. Chiều nay, thi thể bà Mỹ được đưa về quê để mai táng.
Cũng trong sáng nay, bà Cao Thị Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đã đến gia đình 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền nói trên để thăm hỏi, chia buồn. UBND tỉnh Thái Bình hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, 21 giờ ngày 7.2, một thuyền ngao đã bị lật làm bà Nguyễn Thị Thìn (51 tuổi) và bà Giang Thị Mỹ (44 tuổi) cùng ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy bị mất tích. Sáng 10.2, bà Thìn đã được tìm thấy tại khu vực bị lật thuyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.