Lật xe cấp cứu, người nhà bệnh nhân tử nạn

04/04/2016 08:04 GMT+7

Ngày 3.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và thắp hương cho chị Nguyễn Thị Phương (29 tuổi, ở xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa).

Ngày 3.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và thắp hương cho chị Nguyễn Thị Phương (29 tuổi, ở xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa).

Xe cấp cứu - Ảnh minh họaXe cấp cứu - Ảnh minh họa
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2.4, xe cấp cứu của bệnh viện mang BS 73A-001.85 do Nguyễn Hồng Biên điều khiển chở bệnh nhân Nguyễn Kiến (bố chị Phương) bị tai biến mạch máu não và tiểu đường chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, trên xe có chị Phương và 1 nhân viên y tế đi kèm; khi xe đến địa phận TT.Nông Trường Việt Trung (H.Bố Trạch) thì bị lật và trượt dài trên đường Hồ Chí Minh.
Hậu quả, chị Phương tử nạn, tài xế Biên bị gãy xương sườn, những người còn lại bị thương nhẹ đều được đưa đi bệnh viện chữa trị; xe cấp cứu hư hỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.