Lật xe khách, 7 người bị thương

07/09/2015 07:00 GMT+7

Xe khách giường nằm mang biển số 79D-5647 do Nguyễn Văn Thùy (ở tỉnh Hải Dương) điều khiển chạy trên QL1, khi đến cầu Cây Bứa (TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị lật nhào ngay trên cầu, sau đó tiếp tục trượt dài gần 10 m.

Rạng sáng 6.9, xe khách giường nằm mang biển số 79D-5647 do Nguyễn Văn Thùy (ở tỉnh Hải Dương) điều khiển chạy trên QL1, khi đến cầu Cây Bứa (TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị lật nhào ngay trên cầu, sau đó tiếp tục trượt dài gần 10 m.
Một chiếc xe khách bị lật và được người dân dựng chiếc xe đứng lên lại - Ảnh minh họa: Đỗ Trường
Ngay sau khi phát hiện xe khách bị nạn, người dân sống gần đó chạy đến đập phá kính xe đưa hành khách và tài xế ra ngoài. Vụ tai nạn làm 7 người bị thương. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế không làm chủ được tay lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.