Lấy bướu nặng 4,3 kg trong cơ thể bé 11 tuổi

25/06/2015 06:49 GMT+7

Tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết ngày 24.6 bác sĩ của BV phẫu thuật cắt bỏ thành công khối bướu nặng 4,3 kg trong cơ thể bé Cil Jinh (11 tuổi, ngụ Lâm Đồng).

Tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết ngày 24.6 bác sĩ của BV phẫu thuật cắt bỏ thành công khối bướu nặng 4,3 kg trong cơ thể bé Cil Jinh (11 tuổi, ngụ Lâm Đồng).
Khối bướu nặng 4,3 kg lấy ra từ cơ thể bé trai 11 tuổi - Ảnh: Lương NgọcKhối bướu nặng 4,3 kg lấy ra từ cơ thể bé trai 11 tuổi - Ảnh: Lương Ngọc
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc BV, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bụng mang khối bướu to, gây chèn ép ruột, bàng quang và lấn xuống dưới khiến hai tinh hoàn phình to, dương vật bị thụt vô, gây khó tiểu. Đây là bướu sợi mỡ (gồm mô mỡ và mô sợi). Nguyên nhân gây ra bướu là do rối loạn tăng sinh quá mức tế bào mỡ và tế bào sợi. Mẹ bệnh nhi cho biết trước đây bé từng mổ khối bướu sau khi được sinh vài tháng; đến giữa tháng 6 năm nay khối u quá to khiến bé sinh hoạt khó khăn nên gia đình đã đưa trở lại BV chữa trị. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.