Liên bộ ra quân xử lý xe quá tải

12/12/2013 01:57 GMT+7

Chiều 11.12, liên bộ Công an - GTVT tổ chức hội nghị kiểm soát tải trọng xe năm 2013. Theo báo cáo, tình trạng xe chở quá tải có chiều hướng gia tăng, tập trung tại các tuyến đường huyết mạch, cảng, kho hàng… Đáng chú ý, có đến 50% số xe được kiểm tra chở quá tải trọng cho phép, có xe vượt đến 200%.

Trong 11 tháng qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý vi phạm chở quá tải hơn 26.000 xe, buộc hạ tải hơn 76.000 tấn hàng, tước giấy phép lái xe hơn 22.000 trường hợp, phạt tiền trên 57 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo liên bộ, một số địa phương chưa triển khai kiểm soát tải trọng xe, hoặc làm không quyết liệt, do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến kinh tế địa phương, thậm chí còn can thiệp vào quá trình kiểm soát, xử lý xe vi phạm.

Kế hoạch kiểm soát tải trọng của liên bộ thực hiện theo Công điện 1966 của Thủ tướng (tháng 11.2013), sẽ tập trung kiểm soát trên các tuyến quốc lộ cả nước, tập trung vào các QL 1, 5, 10, 13, 14, 18 và 51. Năm 2014, Ủy ban ATGT quốc gia sẽ lấy chủ đề “siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và tăng cường kiểm soát tải trọng xe” cho hoạt động của mình.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.