Liên tiếp xảy ra nhiều vụ tự tử bằng lá ngón

25/03/2015 16:13 GMT+7

(TNO) Chưa đầy 1 tháng, tại thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra 4 vụ tự tử bằng cách ăn lá ngón.

(TNO) Chưa đầy 1 tháng, tại thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra 4 vụ tự tử bằng cách ăn lá ngón.

Điều đau lòng là tại gia đình chị Đinh Thị Thập (33 tuổi, ở thôn Đắk Lang) chỉ trong một thời gian ngắn có 3 người chết cũng vì ăn lá ngón tự tử.
Ngày 15.3, do buồn chuyện học hành yếu kém, con trai của chị Thập là em Đinh Văn Nhịp (14 tuổi, học lớp 8) đã ăn lá ngón để tìm đến cái chết nhưng được gia đình phát hiện kịp thời, đưa đến Trung tâm y tế huyện Sơn Tây cứu sống. Đến ngày hôm sau (16.3), Nhịp tiếp tục lên núi tìm lá ngón để ăn và chết. Đau buồn vì mất con, ngày 21.3, chị Thập ăn lá ngón tự tử.
Trước đó, vào cuối tháng 2 vừa qua, anh Đinh Văn Lum (chú ruột của em Nhịp) cũng ăn lá ngón tự tử vì buồn chuyện gia đình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.