Lĩnh án 12 tháng tù vì hất mắm tôm vào công an

17/05/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.5, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm 12 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Huyền (29 tuổi, ở Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, Hà Nội) về tội làm nhục người khác.

(TNO) Hôm nay 17.5, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm 12 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Huyền (29 tuổi, ở Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, Hà Nội) can tội làm nhục người khác.

>> Đâm chết hàng xóm vì nghi đổ mắm tôm vào nhà
>> Khủng bố bằng... mắm tôm
>> Lại đình công với mắm tôm

thịt chó mắm tôm
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Huyền tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Thái Uyên

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5.3.2013, bị cáo Huyền bị VKSND H.Thành Trì đề nghị mức án 14-20 tháng tù giam. Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai nhận, hối cải và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên TAND H.Thanh Trì tuyên phạt 12 tháng tù giam. Không đồng ý với bản án, bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, ngày 26.9.2012, đoàn kiểm tra liên ngành H.Thành Trì đi làm nhiệm vụ kiểm tra quán thịt chó của Nguyễn Thị Minh Huyền. Tổ công tác đã thu bàn bán thịt chó và đặt biển cấm lấn vỉa hè. Tức giận, Nguyễn Thị Minh Huyền đã hất xô mắm tôm vào tổ công tác gồm các anh Hoàng Tuấn Thành, La Tiến Cường, Nguyễn Việt Bàng, Hoàng Thanh Tùng, Hoàng Văn Vy đều là công an H.Thanh Trì.

Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau khi xem xét kỹ vụ án, TAND TP.Hà Nội nhận định bản án đã đúng người, đúng tội theo pháp luật nên tuyên giữ nguyên bản án cấp tòa sơ thẩm đã tuyên.

Thái Uyên - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.