Lĩnh án 7 năm tù vì giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

23/09/2015 08:50 GMT+7

Ngày 22.9, TAND TP.Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Công Hợp (37 tuổi, ngụ xã Quảng Đông, TP.Thanh Hóa) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Ngày 22.9, TAND TP.Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Công Hợp (37 tuổi, ngụ xã Quảng Đông, TP.Thanh Hóa) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 15.11.2014, Hợp giả danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ để nhận quà biếu nhân sự kiện TP.Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại 1 và bị Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Hợp, công an thu giữ 62 hồ sơ năng lực của các công ty, 34 hồ sơ dự án, 57 hồ sơ xin việc làm và 1 khẩu súng thể thao tự chế.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, Hợp giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ lừa tiền các doanh nghiệp để “chạy” dự án. Trong đó, từ tháng 6 đến tháng 8.2014, Hợp lừa 2 nạn nhân ở Bắc Giang 250 triệu đồng để “chạy” dự án xây dựng chợ đầu mối xã Đồng Hưu (H.Yên Thế, Bắc Giang).
Hợp là lao động tự do, không có việc làm ổn định, năm 2012 đã bị Công an P.Điện Biên (TP.Thanh Hóa) xử phạt hành chính vì đánh người gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.