Lốc xoáy, mưa đá làm hàng trăm nhà dân Quảng Ngãi bị hư hỏng

20/05/2015 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 20.5, chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đã cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình bị nạn do lốc xoáy và mưa đá gây ra, đồng thời huy động lực lượng tình nguyện giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

(TNO) Ngày 20.5, chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đã cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình bị nạn do lốc xoáy và mưa đá gây ra, đồng thời huy động lực lượng tình nguyện giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà của gia đình anh Trương Văn Thanh , ở xã Nghĩa Thắng ( huyện Tư Nghĩa) bị lốc xoáy tàn pháNgôi nhà của gia đình anh Trương Văn Thanh , ở xã Nghĩa Thắng ( huyện Tư Nghĩa) bị lốc xoáy tàn phá
Trước đó, vào chiều 19.5, tại xã Bình Minh (huyện Bình Sơn), xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa) và xã Tịnh Hiệp, Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh) đã xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh.
Theo thống kê ban đầu, tại các địa phương trên, lốc xoáy và mưa đá đã làm 6 người bị thương (huyện Tư Nghĩa 2 người, huyện Sơn Tịnh 4 người), hơn 440 ngôi nhà, 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó có 2 nhà của người dân huyện Sơn Tịnh bị sập hoàn toàn, hàng chục héc ta lúa, hoa màu, khoảng 50 ha keo lai bị ngã đổ gây hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.
Người dân xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa) lợp lại mái nhà do lốc xoáy gây raNgười dân xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa) lợp lại mái nhà do lốc xoáy gây ra
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.