Long An bác thông tin 'từ chối giúp Tiền Giang đắp đê ngăn mặn'

06/04/2016 14:32 GMT+7

Trưa ngày 6.4, ông Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết thông tin 'Long An từ chối giúp Tiền Giang đắp đê ngăn mặn' là không chính xác.

Trưa ngày 6.4, ông Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết thông tin 'Long An từ chối giúp Tiền Giang đắp đê ngăn mặn' là không chính xác.

Bơm nước cứu lúa tại tỉnh Long An đợt cao điểm hạn mặn - Ảnh minh họa: An LongBơm nước cứu lúa tại tỉnh Long An đợt cao điểm hạn mặn - Ảnh minh họa: An Long
“Chậm nhất nội trong ngày mai 7.4 chúng tôi sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thi công các đoạn đập ngăn mặn để giúp Tiền Giang, dự kiến trong khoảng 1 tuần sẽ hoàn thành. Các thông tin chính thức sẽ được UBND tỉnh gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí trong hôm nay”, ông Được nói.
Cùng ngày, ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho biết  đến nay UBND tỉnh Long An vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía Tiền Giang về việc giúp đắp đê ngăn mặn.
“Chúng tôi khẳng định sẽ luôn sẵng lòng giúp đỡ Tiền Giang chống hạn mặn. Thông báo từ Cục Khí tượng thủy văn Trung ương mới đây cho biết những ngày tới nước từ đầu nguồn sông Mê Kông sẽ đổ về nên mức độ mặn sẽ hạ xuống rất nhiều. Vì vậy, mấy ngày qua chúng tôi đang theo dõi độ mặn thế nào để có phương án tiếp theo, chứ không phải từ chối không giúp”, ông Dũng nói.
Trước đó, sáng ngày 6.4, xuất hiện thông tin cho rằng tỉnh Long An từ chối yêu cầu đắp đê ngăn mặn trên địa bàn Thạnh Hóa (Long An) để ngăn ngừa xâm nhập mặn tràn vào địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.