Lũ các sông từ Quảng Bình đến Bình Định đang lên

02/12/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Sáng 2.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay lũ trên các sông từ Quảng Bình đến bắc Bình Định đang lên do gió mùa đông bắc gây mưa lớn ở Trung bộ.

 
Miền Trung tiếp tục đứng trước đợt lũ mới

Lúc 1 giờ ngày 2.12 các sông chính trong khu vực đều đã vượt báo động (BĐ) 1, riêng sông Vệ xấp xỉ BĐ 2, sông Ea Krông tại Cầu 14 xấp xỉ BĐ 3.

Đến sáng nay 2.12, lũ trên sông Kiến Giang dao động ở mức BĐ 1, sông Trà Khúc dưới BĐ 2: 0,3 m, sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên mức 4,1 m dưới BĐ 3: 0,4 m.

Hiện không khí ảnh đã ảnh hưởng hầu hết khu vực Trung Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ gây ra đợt mưa to đến rất to dự báo kéo dài 2 - 3 ngày.   

Trong khi đó, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung và Tây Nguyên, bão số 4 cùng đợt mưa lũ vừa qua đã khiến Bình Định thiệt hại khoảng 80 tỉ đồng (sập 124 nhà, tốc mái hư hỏng 251 nhà, ngập 2.137 ha lúa, hư hại 170 tấn lúa giống...), Phú Yên thiệt hại gần 9,5 tỉ đồng (Cảng cá phường 6, Tuy Hòa bị bồi lấp, thu hẹp cửa Đà Diễn, sập 11 nhà, hỏng 69 nhà, ngập 542,1 ha lúa và 274 ha hoa màu…)

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Dịch vụ ăn theo nước lũ kiếm bộn tiền
>> Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo khẩn cấp ứng phó lũ sau bão số 4
>> Phú Yên: Người dân mắc kẹt vì lũ dâng
>> Miền Trung đề phòng mưa lũ sau bão số 4
>> Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ
>> Bão số 4 gây lũ khu vực miền Trung - Tây Nguyên
>> Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đã đạt đỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.