Lũ đột ngột trên sông Hồng cuốn trôi nhiều thuyền

14/07/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hồng ở Lào Cai dâng cao trong đêm cuốn trôi nhiều thuyền của dân neo đậu hai bên bờ.

>> Mưa lũ ở Trung Quốc, 15 người chết
>> Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường mùa mưa lũ
>> Cần hơn 840 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
>> Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình nạn nhân mưa lũ tại Quảng Ngãi
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Quảng Ngãi: 2 người chết do mưa lũ

Sáng nay 14.7, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai ông Lưu Minh Hải cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến nhiều huyện vùng cao của Lào Cai đã có mưa lớn.

Ngay tại thành phố Lào Cai mưa trong đêm 13.7 rạng sáng ngày 14.7 đạt tới 57 mm, còn tại Sơn Thủy, huyện Văn Bàn mưa 53 mm. Tại huyện Bát Xát mưa nhiều nhất lên tới 69,4 mm.

 Lũ đột ngột trên sông Hồng cuốn trôi nhiều thuyền
Nước lũ dâng cao làm chìm nhiều thuyền chở hàng ở ven sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai - Ảnh: H.Minh

Mưa lớn khiến các sông suối ở Lào Cai đã xuất hiện một đợt lũ mới, với biên độ phổ biến từ 0,8 - 1,5 mét. Còn trên sông Hồng đến 7 giờ sáng nay, tại Trạm thủy văn Lào Cai, quan trắc đo được nước lũ đã dâng cao 2,65 mét. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng ở Lào Cai tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.

Lũ bất ngờ dâng cao trong đêm đã cuốn trôi nhiều thuyền chở hàng, đánh cá của người dân neo đậu bên hai bờ sông, gây ngập úng và vùi lấp hoa màu vùng thấp ven sông.

Ông Lưu Minh Hải nhận định, nước lũ trên sông Hồng vẫn còn có khả năng dâng cao do phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc) đang có mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn và nước lũ từ thượng lưu sông liên tục dồn về gây lũ dâng cao trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai.

H.Phan - H.Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.