Lũ xuống, vẫn ngập nặng vì thủy điện

03/10/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Mực nước sông trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) đang rút chậm xuống mức báo động 2, tuy nhiên, vùng ven sông và đầu nguồn vẫn còn ngập nặng.

Vùng hạ du H.Đại Lộc bị ngập nặng do thủy điện xả lũ - d
Vùng hạ du H.Đại Lộc bị ngập nặng do thủy điện xả lũ - Ảnh: N.Dương

Chiều nay 3.10, UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam) đã yêu cầu thực hiện phương án di dân tại chỗ đối với những vùng trũng, vùng ven sông còn ngập nặng. Tuy nhiên, theo dự đoán phải đến trưa mai 4.10, nước sông các vùng ngập lụt ở các xã Đại Hưng, Đại Lãnh… mới rút mạnh.

Tại địa bàn H.Đại Lộc, nhiều nơi bị thiệt hại nặng sau khi các thủy điện đồng loạt xả lũ kể từ hôm qua 2.10, khiến hàng loạt ngôi nhà ngập sâu trong nước. Lũ vẫn đang chia cắt tuyến đường giao thông độc đạo thuộc địa phận xã Đại Lãnh, Đại Hưng.

Sạt lở nặng ở vùng cao Bắc Trà My - Ảnh: V.Bình
Sạt lở nặng ở vùng cao Bắc Trà My - Ảnh: D.Bình

Đến trưa nay, ở khu vực gần chợ Hà Tân (xã Đại Lãnh), nước lũ nhấn chìm nhiều nóc nhà. Còn tại khu vực cầu Hà Nha, nước cũng dâng rất cao. Ở địa bàn này, người dân vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ thủy điện A Vương xả lũ năm 2009, nên hôm qua đã sớm bỏ chạy lên núi do “báo động giả” về vỡ đập thủy điện (Thanh Niên Online đã thông tin).

Trong khi đó, ở huyện miền núi Bắc Trà My, đã xuất hiện hơn 20 điểm sạt lở ở tuyến đường ven lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 lên xã Trà Bui và các khu tái định cư. UBND H.Bắc Trà My chỉ đạo làm rào chắn tạm, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực này.

H.X.Huỳnh - Dương Bình

>> Thủy điện đồng loạt xả lũ
>> Bác tin đồn vỡ đập thủy điện trong mưa lũ
>> Vụ 3 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Đã tìm thấy thi thể đầu tiên
>> Vụ 3 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện: Tai nạn do nhà thầu làm 'ngược
>> Bão số 10: 9 người chết, 199 người bị thương
>> Sau bão số 10: Công nhân vệ sinh gồng mình xử lý rác
>> Ba tỉnh thiệt hại 4.915 tỉ đồng sau bão số 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.