Lừa đồng nghiệp mua đất giá rẻ, lãnh án 9 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/07/2020 07:15 GMT+7

Nguyễn Thị Diễm Phúc bị tuyên phạt 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lừa đồng nghiệp mua đất giá rẻ.

Ngày 13.7, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Diễm Phúc (22 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Minh Hoàng (24 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) 1 năm tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Dùng tên giả trên Zalo lừa bán đất, chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp

Theo cáo trạng, 2 bị cáo cùng anh Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) là đồng nghiệp Ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Đà Nẵng.
Tháng 4.2019, Phúc nhờ Hoàng dùng số điện thoại của Hoàng lập tài khoản Zalo cho Phúc. Biết Bảo định mua đất, Phúc bịa chuyện gia đình người bạn tên Kiều Ngân có nhiều đất giá rẻ, sẽ giới thiệu cho Bảo.
Phúc dùng tài khoản Zalo nêu trên, thay ảnh đại diện giả mạo Kiều Ngân để dụ Bảo mua lô đất giá 900 triệu đồng. Bảo nhờ mẹ 3 lần chuyển đủ tiền vào tài khoản của Phúc và bị chiếm đoạt. Hoàng dù biết Phúc dùng tài khoản do mình lập để lừa đảo nhưng sợ liên lụy nên vứt sim, che giấu sự việc.
Với số tiền lừa đảo, Phúc mua xe máy, điện thoại… và cho tiền nhiều người, hiện chỉ thu hồi được 300 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.