'Ma men' hỗn chiến, một người chết vì vết đâm thấu tim

20/11/2015 18:21 GMT+7

Chiều 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp Trần Thanh Long (26 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Chiều 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp Trần Thanh Long (26 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Long bị bắt khẩn cấpLong bị bắt khẩn cấp
Long và anh Nguyễn Văn Kích (44 tuổi) là đồng hương, cùng đi theo tàu cá của ông Huỳnh Tấn Việt mang số hiệu BĐ 96585. Đêm 19.11, sau khi tàu cá này cập âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), các ngư dân bốc xếp cá lên bán cho thương lái.
Xong việc, Long đi nhậu trước với bạn ở ngoài cảng cá, đến 22 giờ (ngày 19.11) thì trở về tàu cùng nhậu với các ngư dân.
Trong lúc nhậu, giữa Long và Kích có mâu thuẫn nên Kích đánh Long, Long điên tiết chạy vào tàu lấy dao nhọn dài 25 cm xông ra đâm vào ngực trái Kích.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim, nạn nhân tử vong.
Long lập tức bỏ trốn về Bình Định. Nhận tin báo, Công an quận Sơn Trà cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng tiến hành truy xét nhanh, bắt được Long và di lý ra Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.