Mắc nợ nhiều người, dựng chuyện bị cướp

03/08/2017 08:30 GMT+7

Bà Phượng thừa nhận do đang nợ nhiều người nên dựng chuyện bị cướp để các chủ nợ thông cảm.

Ngày 2.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết đã điều tra, xác định không có vụ cướp nào xảy ra như trình báo của bà Lê Thị Phượng (45 tuổi, ngụ ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân, H.Cầu Kè); đồng thời lập hồ sơ xử lý bà Phượng về hành vi thông báo tin giả đến cơ quan thẩm quyền.
Bà Phượng tại cơ quan điều tra Ảnh do công an cung cấp
Trước đó, bà Phượng trình báo chiều 1.8, khi mang 600 triệu đến ngân hàng thì bị một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy khống chế, cướp số tiền trên cùng sợi dây chuyền 5 chỉ vàng.
Tuy nhiên, Công an H.Cầu Kè đã cử lực lượng xác minh, thì thời điểm trên không có vụ cướp nào xảy ra tại dốc Cầu Kè. Qua làm việc, bà Phượng đã thừa nhận do đang nợ nhiều người nên dựng chuyện bị cướp để các chủ nợ thông cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.