Mang thẻ thẩm phán giả, dùng súng dọa chủ nợ

02/09/2014 01:30 GMT+7

Ngày 1.9, một cán bộ Công an Q.1 (TP.HCM) xác nhận công an quận đang điều tra làm rõ nghi án dùng súng đe dọa chủ nợ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, cuối tháng 8.2014, một doanh nghiệp V. đến công an quận trình báo về việc bị một người tự xưng tên là Quân dùng súng đe dọa buộc họ giãn nợ cho đối tác kinh doanh. Trưa 26.8, khi mời Quân về trụ sở, Công an Q.1 thu giữ trong người Quân 1 khẩu súng (dạng công cụ hỗ trợ) cùng 4 viên đạn và một số giấy tờ, gồm: thẻ nhân viên của một tờ tạp chí, 1 thẻ nhân viên của tòa với chức danh thẩm phán. Trên các thẻ này có dán ảnh, ghi tên N.H.Quân (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Tại trụ sở công an, bước đầu Quân khai súng có giấy phép sử dụng, do một công ty bảo vệ giao cho Quân dùng khi áp tải tiền cho doanh nghiệp. Cách đây khoảng 2 tháng, Quân nhặt được 1 thẻ nhân viên mang chức danh thẩm phán, sau đó nhờ người khác cạo sửa, dán ảnh, ghi thông tin cá nhân vào; còn thẻ nhân viên tạp chí Quân nhờ bạn làm giúp. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.