Mất liên lạc với 12 ngư dân bị giam giữ tại đảo Phú Lâm

30/06/2009 00:32 GMT+7

Chiều 29.6, ông Nguyễn Dự - Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, gia đình 12 ngư dân và 2 tàu cá đang bị Trung Quốc bắt giữ tại đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) của VN đang hết sức lo lắng vì trong 3 ngày qua không thể liên lạc được với người thân.

Phía Trung Quốc không cho gặp và buộc phải nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt mới trao trả, nếu quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 21.6, thì sẽ bị dẫn độ về đảo Hải Nam giao cho công an xử lý. Ông Dự nói rằng, đây có thể  xem như một hành động "bắt giữ con tin để tống tiền". Theo thống kê của UBND H.Lý Sơn, từ năm 2002 đến nay, Lý Sơn có 40 tàu bị nước ngoài bắt giữ, trong đó từ đầu năm đến nay đã có 6 lượt tàu bị Trung Quốc bắt, phạt tiền với mức phạt từ 50.000 - 70.000 nhân dân tệ/tàu.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.