Mẫu thuẫn công việc, dùng dao đâm hai chị em nhiều nhát rồi tự sát

24/09/2015 14:53 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Hải dùng dao đâm liên tiếp vào người hai chị em Hiền và Hùng rồi cắt cổ tự sát.

(TNO) Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Hải dùng dao đâm liên tiếp vào người hai chị em Hiền và Hùng rồi cắt cổ tự sát.

(TNO) Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Hải dùng dao đâm liên tiếp vào người hai chị em Hiền và Hùng rồi cắt cổ tự sát.

Sáng 24.9, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án giết người, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Hải (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trên.
Theo điều tra ban đầu, Hải, chị H’ Thị Hiền (17 tuổi) và em H’ Văn Hùng (11 tuổi, em ruột chị Hiền) cùng làm công nhân cho một xưởng may quần áo ở ấp Mỹ Hòa, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn.
Qua trình làm việc, giữa Hải và chị Hiền xảy thường ra mâu thuẫn cãi vã.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 21.9, Hải và chị Hiền tiếp tục xảy ra cự cãi nên Hải dùng dao xông đến đâm liên tiếp nhiều nhát khiến chị Hiền gục ngã tại chỗ.
Thấy chị bị nạn, Hùng chạy vào can ngăn cũng bị Hải đâm thương nhiều nhát. Sau khi gây án, Hải dùng dao cứa vào cổ để tự sát, bất tỉnh tại chỗ.
Ngay sau đó, Hải, chị Hiền và Hùng được các công nhân của xưởng may đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do thương tích nặng nên chị Hiền tử vong trên đường đi, em Hùng đang cấp cứu tại bệnh viện.
Riêng Hải đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.