Mê chim, sa lưới pháp luật

04/11/2015 15:04 GMT+7

(TNO) Dương Quang Tuấn có 4 tiền án, chưa xóa án tích, lại tiếp tục trộm chim vì mê chim, nhận 9 tháng tù. Lý Vũ Ngọc Quang đang trốn truy nã, bị lộ diện và bị bắt vì... mê chim, lập hội chơi chim, thắng nhiều giải thưởng thi chim.

(TNO) Dương Quang Tuấn có 4 tiền án, chưa xóa án tích, lại tiếp tục trộm chim vì mê chim, nhận 9 tháng tù. Lý Vũ Ngọc Quang đang trốn truy nã, bị lộ diện và bị bắt vì... mê chim, lập hội chơi chim, thắng nhiều giải thưởng thi chim. 

Dương Quang Tuấn lãnh 9 tháng tùDương Quang Tuấn lãnh 9 tháng tù
Ngày 4.11, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Dương Quang Tuấn (31 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) 9  tháng tù tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến nay Tuấn ở tù nhiều hơn ở nhà với 4 tiền án 13 năm tù cùng tội trộm cắp.
Tối 7.5, sau khi ra tù chưa được xóa án tích, Tuấn rủ hàng xóm là Lê Ngọc Hậu (24 tuổi) dùng cây tre móc trộm 2 lồng chim treo trên tầng 2 nhà ông Nguyễn Đình Vũ (38 tuổi) ở tổ 73 phường Thanh Khê Tây.
Do Hậu về, Tuấn rủ Nguyễn Lê Thành Nhân (28 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chở Tuấn tiếp tục đi trộm chim thì bị dân quân phường bắt giữ. Nhân bị phạt hành chính, còn Hậu đã bỏ trốn.
Trước đó, ngày 3.11, phiên tòa sơ thẩm TAND TP.Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Lý Vũ Ngọc Quang (28 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù tội trộm cắp tài sản.
Quang đang trốn truy nã, cũng vì mê chim cảnh mà nổi tiếng nên lộ chân tướng và bị bắt.
Quang trốn truy nã nhưng nổi danh do chơi chim cảnh nên "lộ diện", bị bắt
Theo cáo trạng, từ tháng 6.2008 đến 10.2009, Quang nằm trong băng trộm 7 tên gây ra hơn 20 vụ trộm trên địa bàn Đà Nẵng. Sau khi đồng bọn bị bắt, Quang bỏ trốn, bị truy nã.
Đầu năm 2015, Quang thuê nhà ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ bán chim cảnh, kinh doanh khấm khá và lập hội chim cảnh đạt nhiều giải thưởng nên "lộ diện", bị lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.