Miền Bắc còn rét đậm, rét hại 3-5 ngày nữa

04/01/2012 14:47 GMT+7

(TNO) Hôm nay 4.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, gây ra mưa, có nơi mưa vừa, trời rét đậm rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 0,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 6,5 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 10 độ C; Thanh Hóa 11,9 độ C; Vinh (Nghệ An) 14,3 độ C…

Nhiệt độ xuống thấp cộng với trời mưa phùn khiến cho người dân càng cảm thấy rét buốt. Dự báo, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại từ 3 - 5 ngày nữa.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Quang Duẩn

>> Sa Pa rét 7,1 độ C
>> Bắc bộ mưa phùn, trời rét, sương mù giăng kín
>> Miền Bắc đón Tết dương lịch trong giá rét
>> Miền Bắc rét ngọt trong dịp tết dương lịch
>> Miền Bắc rét đậm về đêm và sáng sớm
>> Bắc bộ rét 4 - 6 độ C
>> Rét đậm, rét hại nhiều nơi tại miền Bắc
>> Miền Bắc rét đậm, miền Nam se lạnh trong dịp Noel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.