Miền Bắc: Mưa ngừng rơi, trời ấm dần

03/02/2008 15:39 GMT+7

(TNO) Hôm nay 3.2, lưỡi cao lạnh khống chế các tỉnh miền Bắc nước ta đã bắt đầu suy yếu, tại nhiều khu vực mưa đã ngừng rơi nên nền nhiệt độ tại các tỉnh kể trên đã tăng lên khoảng 2 - 30C.

Cụ thể: nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) là 1,90C (tăng 1,10C so với ngày 2.3), Bắc Hà (Lào Cai) 4,80C (tăng 0,80C), Lạng Sơn 5,30C (tăng 20C), Cao Bằng 70C (tăng 30C), Hà Giang 9,30C (tăng 20C)...

Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư - nhận định: “Trong 2 ngày nữa, nền nhiệt độ chung của các tỉnh miền Bắc sẽ nhích dần lên, trời mỗi ngày một ấm hơn. Tuy nhiên, đến ngày 6.2, không khí lạnh có cường độ tăng mạnh sẽ khiến nền nhiệt độ ở đây bị kéo giảm đáng kể, trời tiếp tục rét đậm, rét hại”.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.