Miền Bắc nắng nóng trong 3 ngày tới

31/07/2017 10:22 GMT+7

Nắng nóng gay gắt sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ và tiếp tục lan rộng những ngày tới.

Sáng nay (31.7), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong ngày hôm qua (30.7) đã ghi nhận nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc bộ.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 - 38 độ C. Đặc biệt, một số nơi nhiệt độ cao trên 38 độ C, như Sông Mã (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) nắng nóng 38,3 độ C; Lào Cai nắng nóng 38.2 độ C; Cao Bằng nắng nóng 38,5 độ. Bắc Mê (Hà Giang) nhiệt độ nắng nóng cao nhất miền Bắc lên tới 39,2 độ C.
Trong ngày hôm nay (31.7),  do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao, khu vực Bắc bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Ở các tỉnh Trung bộ, vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 - 16 giờ hàng ngày.
Dự báo, ở khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 38 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 - 16 giờ hàng ngày.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng kéo dài đến ngày 1.8. Còn từ ngày 2.8, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc bộ và dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.