Miền Trung lại hứng chịu đợt lũ mới

31/10/2016 08:43 GMT+7

Sáng 31.10, Chi cục Phòng chống Thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay một đợt lũ mới tiếp tục diễn ra ở miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam gây mưa duyên hải miền Trung, riêng Hà Tĩnh - Phú Yên mưa to đến rất to.
Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ và bắc biển Đông (cả quần đảo Hoàng Sa) mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.
Do mưa kéo dài từ đêm 29 đến sáng nay 31.10, hiện lũ trên các sông Quảng Bình đang lên, mực nước sông Gianh tại Mai Hóa 6,23m (7 giờ ngày 31.10), dưới báo động (BĐ) 3: 0,27m và dự kiến đạt đỉnh 6,4m.
Sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Phú Yên) cũng đã xuất hiện đợt lũ, lúc 7 giờ ngày 30.10 là 22,29m, trên BĐ2: 0,79m
Đợt lũ mới này dự kiến kéo dài đến 5.11, diễn ra trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận, trong đó mực nước phổ biến mức BĐ1-BĐ2, có nơi lên trên BĐ2.
Về hồ chưa, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định có công văn đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định mở đập Văn Phong từ 12 giờ ngày 30.10 để đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.
Về tàu thuyền trên biển, lúc 2 giờ ngày 30/10, tàu cá BĐ 97008 (10 lao động) công suất 380CV hành nghề lưới vâyở vùng biển 7,05 độ vĩ bắc,106,19 độ kinh đông, cách Côn Đảo 95 hải lý về phía Nam Tây Nam thì bị tàu BV 0937 đâm thủng hông rồi bỏ chạy.
Tàu BĐ 97008 bị phá nước, được tàu cá BĐ 95816 và tàu cá BĐ 95876 hỗ trợ, giúp đỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.