Mở điểm bán thịt heo với giá rẻ hơn gần 40% giá thị trường

30/04/2017 11:41 GMT+7

Tại các điểm bán thịt heo này, giá thịt heo được bán rẻ hơn từ 30% đến gần 40% so với giá thị trường.

Sáng ngày 30.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Công thương và Hiệp Hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã mở điểm bán thịt heo bình ổn giá, rẻ hơn từ 30% đến gần 40% so với giá thị trường, nhằm "giải cứu thịt heo".
Theo Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, trong vài ngày tới hiệp hội này sẽ tiếp tục mở thêm hai điểm bán heo bình ổn giá tại chợ đầu mối Tân Biên (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Khu phố 5, P.Long Bình (TP.Biên Hòa).
Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng cho biết sẽ mua heo với giá 30.000 đồng/ký heo hơi, cao hơn khoảng 8.000 đồng/ký so với thương lái.
Điểm bán thịt heo bình ổn giá trong ngày đầu hoạt động Ảnh: Lê Lâm
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Minh Báu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, cho biết việc mở các điểm bán thịt heo bình ổn giá nhằm kéo giá thịt heo xuống phù hợp với giá heo hơi hiện nay để bảo vệ người tiêu dùng; song song đó là kích thích thị trường, giải cứu lượng heo đang tồn đọng quá lớn trong dân, từng bước đẩy giá heo trở lại.
Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước, tổng đàn heo hiện có là 1,7 triệu con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm 87,5%.
Từ tháng 11.2016 đến nay giá heo hơi giảm liên tục, hiện chỉ còn từ 22.000 - 24.000 đồng/ký (giảm gần 30.000 đồng so với thời điểm tháng 4.2016), khiến người chăn nuôi lỗ khoảng 7.000 - 11.000 đồng/ký.

tin liên quan

Ảm đạm ở 'thủ phủ' heo
Giá heo xuống thấp và kéo dài trong 6 tháng qua khiến hầu hết người chăn nuôi ở Đồng Nai, nơi được xem là 'thủ phủ' chăn nuôi lớn nhất nước rơi vào cảnh lao đao, phá sản, thậm chí còn phải cầm cố sổ đỏ, bán đất để trả nợ ngân hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.