Mở rộng điều tra các nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời' ở Yên Bái

11/05/2018 11:48 GMT+7

Sau khi bắt quả tang 2 đối tượng tuyên truyền " Hội thánh Đức Chúa Trời " trái phép, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) tiếp tục mở rộng điều tra các nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời" trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11.5, thông tin từ Công an thành phố Yên Bái cho biết vừa bắt quả tang Đào Xuân Giáp (34 tuổi, thường trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) và Phạm Ngọc Châu (21 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) đang có hành vi truyền đạo trái phép tại tại tổ 55, phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái). 
Tại chỗ ở của 2 người này, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, vật phẩm và tiền ủng hộ từ các "thánh đồ" cho các hoạt động tuyên truyền về "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại Yên Bái. 
Qua khai thác ban đầu, Đào Xuân Giáp cho biết tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời" từ năm 2017 và hiện đang giữ cương vị là trưởng nhóm tại thành phố Yên Bái. Trong khi đó, Phạm Ngọc Châu cho hay vừa lên Yên Bái trong tháng 2 để hoạt động tuyên truyền "Hội thánh Đức Chúa Trời".
Nhóm của Giáp và Châu hiện có 9 'thánh đồ' và thường xuyên tổ chức hoạt động thực hành thánh lễ vào khoảng 4 giờ sáng định kỳ thứ 3, 5, 7 hàng tuần ở phòng trọ của Đào Xuân Giáp tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. 
Cũng theo Công an thành phố Yên Bái, Giáp và Châu cho biết nhóm thường gặp gỡ và trao đổi thông tin với các nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời" ở các huyện Yên Bình và Mù Cang Chải (Yên Bái).
Theo Công an thành phố Yên Bái, cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra về hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời" trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.