Mở rộng mô hình kiểm ngư địa phương

14/07/2017 08:33 GMT+7

Ngày 13.7, tại Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp dự án Nguồn lợi ven biển, chương trình Quản lý tổng hợp vùng ven biển.

Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (ICMP - GIZ) tổ chức hội thảo lấy ý kiển sửa đổi, bổ sung luật Thủy sản. Ý kiến của Bộ NN-PTNT về việc 28 tỉnh thành ven biển từng bước thành lập kiểm ngư bên cạnh lực lượng kiểm ngư T.Ư (5 vùng hiện nay) được nhiều đồng tình.
Kiểm ngư địa phương phát triển, chuyển đổi từ lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản để làm nhiệm vụ vùng lộng và ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nếu vậy sẽ giải quyết được bất cập hiện nay là lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản không có phương tiện, công cụ như kiểm ngư và khi tuần tra không thể áp dụng quy trình thanh tra.
Tại hội thảo, các đại biểu còn đề nghị cần chính sách cụ thể rõ ràng về hỗ trợ kinh phí, khuyến khích hoạt động thủy sản, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực khai thác, hỗ trợ bảo hiểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.