Mỗi năm có gần 10.000 người cần ghép thận, gan

22/03/2015 05:46 GMT+7

Ngày 21.3, báo cáo của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết sau 23 năm thực hiện ghép tạng tại 3 BV ở TP.HCM (Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhi đồng 2), đến nay đã ghép được tổng cộng 467 ca. Chiếm nhiều nhất là ghép thận từ người hiến thận còn sống với 443 ca (nhiều nhất là BV Chợ Rẫy với 357 ca); ghép thận từ người hiến chết não chỉ có 13 ca (chỉ thực hiện tại BV Chợ Rẫy). Ghép gan từ người hiến còn sống có 11 ca.

Ngày 21.3, báo cáo của Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết sau 23 năm thực hiện ghép tạng tại 3 BV ở TP.HCM (Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhi đồng 2), đến nay đã ghép được tổng cộng 467 ca. Chiếm nhiều nhất là ghép thận từ người hiến thận còn sống với 443 ca (nhiều nhất là BV Chợ Rẫy với 357 ca); ghép thận từ người hiến chết não chỉ có 13 ca (chỉ thực hiện tại BV Chợ Rẫy). Ghép gan từ người hiến còn sống có 11 ca.

Cả nước sau 23 năm thực hiện ghép tạng đến nay có 1.200 ca ghép thận, 30 ca ghép gan, 10 ca ghép tim, 1 ca ghép thận - tụy. Theo các chuyên gia, số bệnh nhân trong nước có chỉ định ghép thận mỗi năm là hơn 8.000 người, hơn 1.500 người cần ghép gan. Tuy nhiên, số người hiến tạng rất hiếm. Trong số những trường hợp ghép tạng tại TP.HCM có 38,4% người cho tạng là anh, chị em ruột với bệnh nhân, 31,5% người cho là cha mẹ ruột.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 400 người tham gia hiến tạng ở phía nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.