Mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con

05/11/2013 03:00 GMT+7

Ngày 4.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã công bố báo cáo về dân số năm 2013 với chủ đề “Làm mẹ ở tuổi vị thành niên và những thách thức mang thai ở tuổi vị thành niên”.

Theo UNFPA, mang thai ở tuổi vị thành niên là một vấn đề lớn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển. Mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con, khiến cho số trẻ em gái sinh con lên tới 7,3 triệu/năm. Trong số đó, có khoảng 2 triệu ca là các bà mẹ dưới 14 tuổi. Các em sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng kéo dài về mặt sức khỏe và xã hội do việc mang thai sớm.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.