Mới ra tù được 7 ngày, tiếp tục đi trộm

25/03/2016 15:14 GMT+7

Vừa chấp hành xong án tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương được 7 ngày, Minh tiếp tục đột nhập nhà người dân trộm cắp.

Vừa chấp hành xong án tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương được 7 ngày, Minh tiếp tục đột nhập nhà người dân trộm cắp.

Minh và Hà bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấpMinh và Hà bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 25.3, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã chuyển giao Lương Văn Minh (20 tuổi, ngụ P.5, Q.Phú Nhuận) và Phạm Ngọc Hà (16 tuổi) cho Công an Q.Phú Nhuận để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đó, rạng sáng 24.3, các trinh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh tuần tra trên đường Chu Văn An (P.26, Q.Bình Thạnh) phát hiện Minh và Hà đi trên xe máy BS 59S1 - 251.25 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi và kiểm tra hành chính.
Tại đây, công an phát hiện trong túi xách hai của nghi phạm này mang theo 2 iPad, 2 iPhone.
Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận vừa đột nhập vào ngôi nhà trọ tại P.7, Q.Phú Nhuận trộm cắp tài sản; trên đường chạy trốn thì bị bắt.
Minh vừa thi hành án phạt về tội trộm cắp tài sản mới về nhà tuần trước.
Trước đó, ngày 17.3, Công an Q.Bình Thạnh bắt Lê Trường Giang (23 tuổi) và Nguyễn Văn Liền (26 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hai nghi phạm này khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn Q.Bình Thạnh.
Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang mở rộng điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.