Một bé trai bị diều cuốn tử vong: Hiểm họa tiềm ẩn

16/03/2015 11:19 GMT+7

(TNO) Chiều qua, tại bãi diều huyện Hóc Môn (TP.HCM) một bé trai 5 tuổi đã bị con diều khổng lồ kéo lên độ cao 20 mét rồi rơi xuống đất tử vong.

(TNO) Chiều qua, tại bãi diều huyện Hóc Môn (TP.HCM) một bé trai 5 tuổi đã bị con diều khổng lồ kéo lên độ cao 20 mét rồi rơi xuống đất tử vong. Bãi diều dọc quốc lộ 22 thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM) khoảng một tháng nay thu hút cả ngàn người dân đến vui chơi vào mỗi chiều.

Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 1Cả ngàn người dân tập trung tại bãi diều vào mỗi chiều - Ảnh: Nguyên Nguyễn
Được biết, con diều gây ra vụ tai nạn trên do một câu lạc bộ (CLB) chơi diều đang thả thử nghiệm chuẩn bị cho Festival diều tại Vũng tàu trong thời gian tới. 
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại bãi diều huyện Hóc Môn (TP.HCM), ngoài lượng người đến vui chơi thì các CLB chơi diều thường tập trung tại đây để tập luyện và biểu diễn. Hằng ngày, tại đây có khoảng 7-10 cánh diều khổng lồ bay trên bầu trời.
Anh Trần Phan, một thành viên trong CLB diều huyện Hóc Môn, cho biết trung bình mỗi cánh diều khổng lồ dài 7 - 15 mét, có loại dài đến 60 mét. Để thả được những cánh diều này, ngoài kỹ năng, người chơi diều cần có sức khỏe tốt, hơn nữa, diều khổng lồ cần có một khoảng không lớn để có thể bay được.
Ngoài các CLB, người chơi diều, tại đây còn có nhiều em nhỏ ở quanh khu vực này đến chơi. Điều đáng nói, các em có độ tuổi 5-10 nên hiếu động và nghịch ngợm, cộng với lượng người đông nên phụ huynh dẫn con em đến đây vui chơi rất khó kiểm soát. Hơn nữa, một không gian chung dành cho diều nhỏ và diều khổng lồ sẽ rất nguy hiểm. Nếu cha mẹ không chú ý, thiếu quan sát con trẻ cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc như vụ việc vừa qua.
Tai nạn hi hữu trên đã lên tiếng cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ thường xuyên đến vui chơi tại khu vực này. Đồng thời, điều này cũng khiến các CLB chơi diều cần cẩn trọng hơn nhằm tránh gây ra những tai nạn cho người dân.
Sau khi tai nạn xảy ra, hoạt động thả diều khổng lồ tại đây đã được các cơ quan chức năng đình chỉ.
 
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 2Nhiều thành viên của các CLB chơi diều khổng lồ tập trung tại bãi diều huyện Hóc Môn để luyện tập và biểu diễn
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 3Trung bình mỗi buổi chiều có khoảng 5 - 7 cánh diều khổng lồ được thả lên
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 4Tham gia hoạt động thả diều còn có con em của các gia đình quanh khu vực. Bé Phan Huy Hoàng (6 tuổi) đang tự điều khiển cánh diều của mình. Em chia sẻ, hằng ngày đều được cha mẹ đưa ra thả diều tại nơi này
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 5Rất nhiều gia đình đưa con em của mình đến bãi diều
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 6 Chú Trần Phan đang dùng sức để điều khiển cánh diều của mình. Vì là diều chuyên nghiệp nên cánh diều cần có khoảng không rất lớn để có thể bay lượn
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 7Một trong những cánh diều khổng lồ trên bầu trời
Em bé bị diều cuốn lên cao 20 mét: Hiểm họa tiềm ẩn 8 Diều mô phỏng hình con tôm ó chiều dài trung bình 10 mét - Ảnh: Nguyên Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.