Một con nghiện chết vì sốc thuốc

23/09/2012 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, Công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của Nguyễn Văn Toàn (31 tuổi) ngụ KP7, P.Long Phước, TX.Phước Long, Bình Phước, là bảo vệ của một nông trường cao su thuộc Công ty Cao su Phú Riềng (X.Phú Riềng, H.Bù Gia Mập).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn là người nghiện ma túy nặng. Trong quá trình sử dụng ma túy, Toàn đã bị sốc thuốc và lên cơn co giật mạnh. Lo sợ Toàn chết, nên chiều ngày 21.9, có 2 người "bạn nghiện" đã đưa Toàn đến Bệnh viện Đa khoa TX.Phước Long để cứu chữa.

Tuy nhiên, sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ của bệnh viện cho biết, Toàn đã chết trước lúc nhập viện nên họ đã trình báo công an.

X.Bình

>> 84 người đục tường, vượt rào trốn trại cai nghiện ma túy
>> Bị đâm chết vì ngăn anh đi mua ma túy
>> Phá đường dây đưa ma túy về Đồng Nai
>> Gã thợ hồ “sản xuất ma túy”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.