Một “hiệp sĩ” bị đâm trọng thương

06/05/2012 03:47 GMT+7

Chiều 5.5, đại diện một bệnh viện tại TP.HCM cho biết, sức khỏe của “hiệp sĩ” đường phố Lâm Hiếu Long (SN 1992), thành viên đội “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến (TP.HCM) đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật vùng bụng. Anh Long nhập viện lúc 23 giờ 59 ngày 2.5, trong tình trạng bị một vết đâm thấu bụng, mất nhiều máu.

Tối 2.5, anh Long cùng “hiệp sĩ” Nguyễn Hữu Trọng (SN 1990) đang đi trên đường song hành quốc lộ 22 thì bị 2 thanh niên đi trên chiếc xe gắn máy gây sự. Sau đó, hai thanh niên này bỏ đi vào một con hẻm và dẫn thêm hai thanh niên khác đuổi theo 2 “hiệp sĩ”; một tên rút dao đâm vào bụng anh Long. Sau khi gây án, cả 4 thanh niên bỏ chạy và để lại một chiếc xe gắn máy ở hiện trường. Hiện Công an xã Tân Xuân (H.Hóc Môn) đang làm rõ vụ việc.

Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.