Một học sinh lớp 5 chết đuối ở hồ bơi

18/01/2015 19:48 GMT+7

(TNO) Chiều 18.1, gia đình anh Trần Văn Kỳ (33 tuổi) đã có mặt tại nhà đại thể Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) hoàn tất thủ tục để đưa thi thể cháu Trần Thế Anh (11 tuổi, con ruột anh Kỳ) về quê ở Thanh Hóa an táng.

(TNO) Chiều 18.1, gia đình anh Trần Văn Kỳ (33 tuổi) đã có mặt tại nhà đại thể Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) hoàn tất thủ tục để đưa thi thể cháu Trần Thế Anh (11 tuổi, con ruột anh Kỳ) về quê ở Thanh Hóa an táng.

Thế Anh là học sinh lớp 5, Trường tiểu học Kim Đồng (quận 12, TP.HCM), bị chết đuối tại hồ bơi trong khu liên hợp thể thao của Trường THPT Võ Trường Toản (phường Hiệp Thành, quận 12) vào sáng cùng ngày.
Theo nhân chứng, khoảng 9 giờ sáng Thế Anh xuống hồ bơi dành cho người lớn tắm và bị ngạt nước, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.