Một ngày 5 vụ cháy xe

12/02/2012 03:09 GMT+7

Lúc 9 giờ 10 ngày 11.2, tài xế Lâm Ngọc Minh (SN 1967, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) điều khiển xe ô tô biển số 52V-9152 nhãn hiệu KIA Spectra, chở 3 khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Q.1, khi đi đến đường Lê Văn Sỹ (P.1, Q.Tân Bình), thì phát hiện đầu xe bốc khói. Lúc anh Minh tấp xe vào lề cũng là lúc lửa bốc cháy dữ dội từ gầm xe. Lực lượng công an, dân phòng P.1 gần đó đã nhanh chóng chạy đến dập tắt ngọn lửa. Anh Minh cho biết, xe của anh đời 2003 và thường đổ xăng A92. Lần đổ xăng gần nhất là tại cây xăng trên quốc lộ 51 thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 cùng ngày, xe ô tô hiệu Ford Transit 16 chỗ biển số 77B-002.79 đột nhiên bốc cháy dữ dội khi đang đậu trước nhà số 1 đường Bà Triệu (TP.Quy Nhơn, Bình Định). Lửa phụt lên từ phần ca bin xe mỗi lúc một lớn khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Dù phát hiện kịp thời và nỗ lực chữa cháy bằng nguồn nước tại chỗ nhưng mọi người vẫn bất lực trước ngọn lửa bốc cao. Lực lượng PCCC phải điều động 2 xe cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy. Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát PCCC kết luận, bình ắc quy bị chập điện đã gây ra vụ cháy trên.

 
Gầm ô tô biển số 52V-9152 nơi lửa bốc cháy - Ảnh: Công Nguyên

7 giờ 20 cùng ngày, chiếc xe máy biển số 51M5-2514 (hiệu New Angel Hi của hãng SYM) do anh Phan Trứng Hưng (SN 1995, ngụ 180/16 Lạc Long Quân, P.10, Q.11) điều khiển, chạy trên đường Minh Phụng (P.10, Q.11) đã va chạm với xe máy do anh Lê Đình Huy (SN 1964, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) chạy cùng chiều. Sau khi va chạm, hai xe ngã xuống đường, chiếc xe gắn máy của anh Hưng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nhiều người dân gần đó đã dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Tại hiện trường, yên xe cháy hoàn toàn, phần đầu xe bị cháy sém.

 
Ô tô biển số 77B-002.79 cháy rụi phần đầu - Ảnh: T.T.Duyên

Khoảng 17 giờ ngày 11.2, trong lúc anh Lý Lang (32 tuổi, quê Kiên Giang) cùng người thân khởi động chiếc xe máy biển số 67H9-8451 (Wave Trung Quốc) bằng cần đạp thì bỗng nhiên chiếc xe phụt lửa, bốc cháy ngùn ngụt trong bãi giữ xe của Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11.2, chị Đỗ Thị Kim Sương (18 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất, Đồng Nai), công nhân Công ty Hưng Đạt (H.Trảng Bom) điều khiển xe Wave biển số 60V9-9525 trên đường trở về nhà sau giờ tan ca. Khi đến trước cổng vào trụ sở UBND xã Hưng Lộc thì chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy, chị Sương dừng lại nhảy ra khỏi xe nên thoát nạn. Lúc này, một người đàn ông đi đường dùng giẻ dập lửa và người dân gần đó mang nước ra tạt vào xe nên dập tắt được vụ cháy.

Công Nguyên - Trần Thị Duyên - Trung Nguyên - Tuy Phong

>> Một buổi sáng 2 vụ cháy xe
>> Cháy xe ô tô 16 chỗ
>> Xe tải bốc cháy thiêu rụi 5 xe mới xuất xưởng
>> Cháy xe tải, thiêu rụi 5 ô tô mới xuất xưởng
>> Xe khách cháy rụi sau tai nạn
>> Xe tắt máy… vẫn cháy
>> Xe Attila bị cháy rụi
>> 3 xe gắn máy bốc cháy
>> Cháy xe máy gần kho xăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.