Một ngư dân mất tích ở khu vực Trường Sa

11/01/2014 09:22 GMT+7

(TNO) Sáng 11.1, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay đã huy động 6 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích ở khu vực Trường Sa nhưng chưa có kết quả.

(TNO) Sáng 11.1, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay đã huy động 6 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích ở khu vực Trường Sa nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, tàu cá KH 92979 đang hoạt động ở vị trí có tọa độ 13,22 độ vĩ bắc, 119,05 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Trường Sa thì ngư dân Lê Văn Hóa, 42 tuổi rơi xuống biển mất tích.

Nhận tin báo, hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã huy động thêm các tàu KH 96059, KH 97328, KH 96544, KH 96179, KH 97173 hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết thêm vào 10 giờ sáng qua 10.1 lực lượng cứu nạn cũng đã tìm thấy thi thể một thuyền viên trên kênh Cái Tráp (Hải Phòng).

Trước đó, khuya 9.1 trên tuyến kênh này đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 sà lan NB 6165 và QN 2379 khiến sà lan QN 2379 bị chìm, 4 người trôi dạt.

Sau đó, 3 người đã được cứu vớt an toàn, riêng 1 người mất tích.

Nguyễn Tú

>> Chìm tàu, 3 thuyền viên trôi dạt
>> Tàu cao tốc bị chìm, 9 thuyền viên thoát nạn
>> Tàu chở 12 thuyền viên đâm vào đá ngầm đã tự khắc phục sự cố
>> Cứu được 11 thuyền viên bị nạn trên biển
>> 5 thuyền viên Việt bị bắt ở Hàn Quốc
>> Năm thuyền viên VN bị bắt giữ vì xâm nhập Hàn Quốc trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.