Một người ngộ độc do ăn cá nóc

13/10/2014 12:29 GMT+7

(TNO) Trưa 13.10, bác sĩ Bồ Kim Phương, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời một ca ngộ độc cá nóc.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Lê, 64 tuổi, ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) nhập viện chiều 12.10 trong tình trang đau đầu, tê tay chân, tê hàm...

Ông Lê cho biết sáng 12.10, ông ra sông Trà Ôn gần nhà thả lưới và bắt được một ít cá và 1 con cá nóc to bằng ngón tay cái. Sau đó, ông đem số cá này nấu canh chua.

Ăn xong, ông Lê lấy canh thừa còn lại trộn cơm cho chó ăn. Con chó ăn xong liền lăn quay ra nhà; lúc này ông Lê cũng thấy toàn thân bị tê và đau đầu dữ dội.

Nghĩ mình bị ngộ độc, ông Lê đã cố kêu hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trà Ôn và sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện sức khỏe ông Lê đã ổn định.

Đình Tuyển

>> Bốn người nhập viện do ăn cá nóc
>> Ngộ độc do ăn cá nóc
>> Một người chết, 6 người nhập viện vì ăn cá nóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.