Một nhân viên kiểm lâm chết bất thường trong Vườn quốc gia Yók Đôn

Một nhân viên kiểm lâm được phát hiện chết bất thường khi đang giữ chốt bảo vệ rừng.

Chiều 31.3, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), cho biết các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lê Thế Xuân Cường (25 tuổi), nhân viên kiểm lâm hợp đồng của đơn vị này.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Cường được giao nhiệm vụ giữ chốt kiểm lâm Đắk Na; 2 người còn lại trong tổ kiểm lâm đi tuần tra lâm phần xung quanh thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn.
Gần trưa, khi 2 nhân viên tuần tra về lại chốt thì không thấy anh Cường, liền đi tìm và phát hiện anh bị chết dưới đập nước Đắk Na, gần chốt kiểm lâm; trên bờ đập có một thùng xốp, một đôi dép, một máy chích điện dùng để bắt cá.
Anh Cường mới được nhận vào làm nhân viên hợp đồng tại Vườn quốc gia Yók Đôn nhưng đã tham gia bắt giữ nhiều vụ phá rừng tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.