Một nông dân bị điện giật chết khi đang cày ruộng

10/06/2015 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng 10.6, tại khu vực cánh đồng Si, phố Trung Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, một nông dân đang cày ruộng đã bị điện giật tử vong.

(TNO) Sáng 10.6, tại khu vực cánh đồng Si, phố Trung Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, một nông dân đang cày ruộng đã bị điện giật tử vong.

Bị điện giật tử vong khi đang cày ruộngHiện trường vụ điện giật
Nạn nhân là ông Lê Xuân Khoa (66 tuổi, ngụ phố Trung Sơn).
 Theo thông tin ban đầu, khi ông Khoa đang điều khiển máy cày mi ni làm đất tại thửa ruộng của gia đình thì chiếc máy cày vướng vào đường dây điện hạ thế bị võng, xà xuống gần mặt ruộng làm ông Khoa bị điện giật.
Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã hô hoán tìm cách cứu ông Khoa, nhưng do ruộng có nước, không ai dám lội xuống vì sợ bị điện giật. Khi đơn vị quản lý điện cắt điện thì ông Khoa đã chết từ trước đó.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trưa cùng ngày, thi thể ông Khoa đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.