Một phụ nữ tự trói chân tay rồi báo bị cướp vàng

09/05/2016 07:41 GMT+7

Ngày 8.5, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã xác định vụ bà D.T.H (58 tuổi, ngụ P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) báo bị cướp xông vào nhà bắt trói cướp vàng gây xôn xao dư luận là vụ án giả.

Ngày 7.5, chồng bà H. là ông N.V.D đưa vợ đến Công an TP.Long Xuyên trình báo tối 6.5, trong lúc chồng ngủ say, bà H. bước ra sân thì bị 3 người bịt mặt xông vào trói tay chân rồi cướp chiếc lắc vàng 24K trọng lượng 3 chỉ cùng đôi bông tai.
Qua kiểm tra hiện trường, nhận thấy có nhiều nghi vấn nên công an tiếp tục làm việc cùng bà H. và bà này thú nhận ngày 5.5, trong lúc đi bán vé số bà gặp một phụ nữ và bị người này dụ dỗ lấy mất chiếc lắc cùng đôi bông tai vàng.
Sợ bị chồng phát hiện chửi mắng nên bà tạo hiện trường giả vụ cướp. Công an TP.Long Xuyên xử lý hành chính bà H. về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật gây hoang mang cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.