Một sĩ quan boong trên tàu Trường Xuân 18 đột tử

13/12/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Sáng 13.12, tàu Trường Xuân 18 (quốc tịch Việt Nam) đã được hướng dẫn neo đậu tạm thời tại cảng Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) để đưa thi thể một sĩ quan boong bị đột tử của tàu Trường Xuân 18 lên bờ.

Một sỹ quan boong tàu Trường Xuân đột tử trên biển
Tàu Trường Xuân 18 vừa cập cảng Vĩnh Tân lúc 9 giờ sáng 13.12

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Trường Xuân 18 chở gần 2.000 tấn gạo từ cảng An Giang đi cảng Hải Phòng, trên tàu có 10 thủy thủ. Vào khoảng rạng sáng hôm nay (13.12), khi còn cách bờ biển Cà Ná chừng 41 hải lý, các thủy thủ phát hiện anh Lê Văn Niên (sĩ quan boong, 45 tuổi, quê Thanh Hóa) đã chết.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã cho tàu Trường Xuân 18 vào cập cảng Vĩnh Tân để bàn giao thi thể anh Niên cho các cơ quan chức năng của Bình Thuận xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưa rõ anh Niên đột tử vì nguyên nhân gì.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Một người đột tử chưa rõ nguyên nhân
>> Tài xế taxi đột tử trên xe
>> Bị đột tử khi thụ án được 6 ngày
>> Người làm công quả bị đột tử  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.