Một sư cô nghi bị sát hại tại nhà, cướp tài sản

Công Nguyên
Công Nguyên
02/08/2018 18:59 GMT+7

Sư cô tên Hiếu được phát hiện tử vong ngay tại nhà với nhiều vết thương trên người, nhiều tài sản của cô Hiếu bị mất.

Khoảng 7 giờ ngày 2.8, một sư thầy tu tại một ngôi chùa ở Q.10 (TP.HCM) gọi điện cho sư cô tên Hiếu nhưng có một người lạ bắt máy, giọng rất hoảng hốt.
Nghi việc không lành, sư thầy đã chạy đến nhà riêng sư cô Hiếu tại hẻm 339 kênh Tân Hóa (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) thì phát hiện cô Hiếu tử vong nên hô hoán, trình báo công an.
Nhận tin báo, Công an Q.Tân Phú phối hợp Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai những người liên quan.
Qua điều tra ban đầu, công an ghi nhận nạn nhân bị nhiều thương tích trên người, mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, tài sản như xe máy, máy tính, tiền của cô Hiếu đã bị mất.
Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng cô Hiếu bị kẻ gian sát hại, cướp tài sản.
Xe cứu thương tới đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm Ảnh: C.T.V
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc Ảnh: C.T.V
Theo những người dân sống ở khu vực trên, cô Hiếu (khoảng 50 tuổi) là người tu hành tại một ngôi chùa ở Q.10. Cô Hiếu sống 1 mình tại ngôi nhà nói trên và rất thương các em nhỏ trong xóm, thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện để giúp đỡ người khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.