Một tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa

06/12/2012 09:19 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết tàu cá QNg-96355 TS do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng, bị hỏng máy tại vùng biển khu vực đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa từ ngày 3.12 vẫn chưa khắc phục được.

Tàu cá này cũng chưa liên lạc được với các tàu thuyền của ngư dân hoạt động trong khu vực lân cận đang chạy đến cứu hộ tàu bị nạn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các đơn vị chức năng cứu hộ ngư dân và tàu cá QNg- 96355 TS.

Tính đến 5 giờ 30 ngày 6.12, tổng số tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển tại các khu vực là 791 tàu với 6.246 ngư dân, trong đó tại vùng biển Hoàng Sa có 21 tàu với 232 ngư dân, vùng biển Trường Sa có 141 tàu với 1.732 ngư dân.

Hiện tại tỉnh Quảng Ngãi đã nghiêm cấm các loại tàu thuyền xuất bến ra biển, bao gồm cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Hiển Cừ

>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Hạ thủy tàu hậu cần lớn nhất nước
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ thăm TP.Đà Nẵng
>> Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung sẵn sàng ra khơi
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Nổ tàu chở dầu, 2 thuyền viên bỏng nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.