Một thôn có 50 người chết vì ung thư chỉ trong 2 năm

19/11/2015 17:30 GMT+7

Chỉ trong 2 năm 2014, 2015 trong thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã có 50 ca chết do bệnh ung thư, hiện còn 4 người đang mắc bệnh ung thư đang điều trị tại nhà.

Chỉ trong 2 năm 2014, 2015 trong thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã có 50 ca chết do bệnh ung thư, hiện còn 4 người đang mắc bệnh ung thư đang điều trị tại nhà.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Ngày 19.11, ông Trương Chí Trung, Chủ tịch UBND H.Gio Linh đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị kịp thời chỉ đạo các ban ngành tổ chức lấy mẫu, phân tích chất lượng nước sinh hoạt tại thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai, H.Gio Linh) để thông báo cho nhân dân trong vùng biết, an tâm và ổn định đời sống; sớm đầu tư cho nhân dân hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt.
Trước đó, sau hàng loạt đơn thư kêu cứu của người dân thôn Lâm Xuân, ngày ngày 16.11, UBND H.Gio Linh đã lập tổ kiểm tra (gồm Phòng TN-MT, Phòng Y tế và UBND xã Gio Mai) về địa phương này và xác định nguồn nước tại thôn Lâm Xuân đang bị ô nhiễm nên dân không có nước sinh hoạt.
Ngoài ra, đoàn thu thập được số liệu cho thấy chỉ trong 2 năm 2014, 2015 trong thôn đã có 50 ca chết do bệnh ung thư, hiện còn 4 người đang mắc bệnh ung thư đang điều trị tại nhà.
Đây là một thực tế hết sức đáng sợ tại một vùng quê thuần nông như Lâm Xuân, làm cho người dân ở đây hết sức hoang mang, lo sợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.