MTTQ VN cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

31/03/2016 08:26 GMT+7

Sáng 30.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Sáng 30.3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong năm 2015, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã phối hợp thực hiện 8 chương trình giám sát lớn, đặc biệt là chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đạt được nhiều kết quả tốt. Năm 2016, MTTQ tiếp tục thực hiện công tác giám sát, với mục tiêu mỗi năm ở T.Ư sẽ thực hiện 1 - 2 giám sát lớn, còn lại chuyển giao về địa phương để thực hiện.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong thời gian tới Ủy ban T.Ư MTTQ VN cần tăng cường hơn nữa việc vận động nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng xã hội, người VN ở nước ngoài tham gia MTTQ các cấp; tiếp tục phối hợp tốt với Chính phủ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng lưu ý MTTQ VN cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, để phát huy quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng đã ký chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.