Mưa bão làm 7 người chết, 6 người bị thương

29/09/2011 09:55 GMT+7

(TNO) Ngày 29.9, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết, chỉ trong vòng một tuần đã có 7 người chết và 1 người mất tích cùng 6 người bị thương do mưa bão.

Trong đó Quảng Trị có 2 người chết, 1 người bị thương; Thừa Thiên-Huế 2 người chết, 3 người bị thương, Đắk Lắk 1 người mất tích, 2 người bị thương; các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam và Kon Tum mỗi tỉnh 1 người chết vì mưa lũ.

Mưa lũ hiện đã làm hư hại, tốc mái 6.628 ngôi nhà, làm ngập 4.909 ha lúa và 2.051 ha hoa màu, thiệt hại trên 1.200 tấn lương thực, thóc giống, 80 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập và 89 tấn cá, tôm bị trôi.


Thu hoạch lúa chạy lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Mưa lũ cũng làm sạt lở 11.572 mét khối đất đá, hư hỏng 9.869 mét vuông mặt đường nhựa.

Ngoài ra còn có 6 tàu thuyền bị chìm và gặp sự cố trên biển. Trước ảnh hưởng của bão số 5, tính đến tối 28.9, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo tình hình thời tiết nguy hiểm đến 45.658 tàu cùng 103.622 lao động.

Tàu cá QNg-97586 TS của bà Nguyễn Thị Chung (trú xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chạy từ Cát Bà (Hải Phòng) vào bờ tránh bão số 5 thì bị phá nước, rất may đã được tàu QNg-92163 TS kéo vào bờ an toàn.

Trong khi mực nước các sông Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1 thì các hồ chứa thủy lợi Thừa Thiên - Huế đã qua tràn 0,8m (hồ Truồi), hồ Hòa Mỹ qua tràn 0,4 m. Các hồ Cẩm Ly, An Mã (Quảng Bình) và Khe Tân, Bàn Thạch (Quảng Nam) sắp qua tràn.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.