Mưa đá gây thiệt hại lớn ở Đơn Dương

15/07/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 15.7, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến, ngụ tổ dân phố Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương (Lâm Đồng) vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả do mưa đá gây ra.

(TNO) Ngày 15.7, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến, ngụ tổ dân phố Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương (Lâm Đồng) vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả do mưa đá gây ra.

Trước đó, chiều 13.7, cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ kèm gió lốc và mưa đá đã làm hư hỏng hơn 1,1 ha nhà lưới và nhà kính của gia đình ông Tuyến, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần 2 tỉ đồng.

Đây là một trong những nhà kính trồng rau ở Thạnh Mỹ áp dụng công nghệ cao, được thiết kế bài bản, toàn bộ bằng khung nhôm kiên cố để sản xuất các loại rau, hoa...

Gió lốc và mưa đá còn gây thiệt hại 5 sào nhà kính trồng rau của ông Nguyễn Văn Số ngụ cùng tổ.

Chiều 15.7, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Đơn Dương cho biết từ đầu mùa mưa đến nay, mưa đá kèm gió lốc xảy ra nhiều lần trên địa bàn thị trấn D’ran, xã Lạc Xuân và Thạnh Mỹ đã gây thiệt hại hàng chục ha hoa màu, cà chua đang vào mùa thu hoạch của bà con nông dân.

Mưa đá gây thiệt hại lớn ở Đơn Dương 1
Nhà kính trồng rau của ông Tuyến bị hư hỏng nặng

Mưa đá gây thiệt hại lớn ở Đơn Dương 2
Khắc phục hậu quả mưa đá gây ra

Tin, ảnh: Lâm Viên - N.T

>> Lốc xoáy, mưa đá gây thiệt hại ở Hà Tĩnh
>> Cảnh báo mưa đá, giông lốc
>> Lốc xoáy và mưa đá làm 7 người chết
>> 5 tháng cả nước hứng chịu 80 trận mưa đá và lốc xoáy
>> Giông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng nề
>> Mưa đá và lốc xoáy cực lớn ở Huế
>> Mưa đá và lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại Huế 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.