Mưa đá, giông lốc khắp các tỉnh miền núi tây bắc

17/04/2018 10:37 GMT+7

Ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái, cho biết trận mưa đá và giông lốc xảy lúc rạng sáng cùng ngày tại địa bàn H.Mù Cang Chải thiệt hại sơ bộ khoảng 200 triệu đồng.

Chiều 16.4, ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái, cho biết trận mưa đá và giông lốc xảy lúc rạng sáng cùng ngày tại địa bàn H.Mù Cang Chải thiệt hại sơ bộ khoảng 200 triệu đồng.
Cụ thể, mưa đá và giông lốc đã xảy ra ở địa bàn các xã Púng Luông, Nậm Khắt, Kim Nọi, Lao Chải, Dế Xu Phình và La Pán Tẩn. Theo thống kê chưa đầy đủ đến chiều cùng ngày, địa bàn H.Mù Cang Chải có 212 ngôi nhà bị gió lốc, mưa đá thủng mái, gây hư hỏng nghiêm trọng và chưa thống kê được thiệt hại về hoa màu.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trong đêm 15.4, giông lốc xảy ra tại các xã Quài Nưa, Mùn Chung của H.Tuần Giáo. Còn tại tỉnh Hà Giang, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, rạng sáng 16.4, mưa lớn và giông lốc xảy ra tại xã Đường Âm, H.Bắc Mê đã làm tốc mái, hư hỏng 29 ngôi nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.