Mưa đá, lốc xoáy làm tốc mái gần 200 nhà tại Hà Tĩnh

30/03/2015 15:55 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trận mưa đá, lốc xoáy đã làm tổng cộng 199 ngôi nhà ở hai xã Kỳ Sơn, Kỳ Lâm bị tốc mái, trong đó 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

(TNO) Hôm nay 30.3, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp cùng người dân thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả sau trận mưa đá, lốc xoáy xảy ra vào tối 29.3.

Hà Tĩnh: Mưa đá, lốc xoáy làm tốc mái gần 200 nhà tại huyện Kỳ Anh 2
Hà Tĩnh: Mưa đá, lốc xoáy làm tốc mái gần 200 nhà tại huyện Kỳ Anh 1 Nhiều ngôi nhà bị tốc mái - Ảnh: Cán bộ xã Kỳ Sơn cung cấp
Hà Tĩnh: Mưa đá, lốc xoáy làm tốc mái gần 200 nhà tại huyện Kỳ Anh 3Nhiều cây cối cũng bị gãy đổ do lốc xoáy - Ảnh: Cán bộ xã Kỳ Sơn cung cấp
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, cho biết khoảng 21 giờ 45 phút hôm qua, một trận mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài từ 10-15 phút xảy ra trên địa bàn toàn xã. Hậu quả làm bà Cao Thị Thắm (45 tuổi, ngụ thôn Mỹ Lạc) bị thương nhẹ ở đầu, hơn 150 ngôi nhà bị tốc mái.
Bà Lê Thị Thảo, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh, cho biết vào thời điểm trên, một trận mưa đá, lốc xoáy tương tự cũng xảy ra tại xã Kỳ Lâm làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái và một diện tích lớn hoa màu bị hư hại, rất may không có thương vong về người.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Kỳ Anh, trận lốc xoáy trên đã làm tổng cộng 199 ngôi nhà ở hai xã Kỳ Sơn, Kỳ Lâm bị tốc mái, trong đó 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra còn làm 30 ha sắn, 15 ha lạc bị hư hại, gãy 4 cột diện, nhiều trường học, bưu điện và trụ sở UBND hai xã bị hư hỏng đáng kể.
Ngay sau khi xảy ra mưa đá, lốc xoáy, chính quyền địa phương đã điều lực lượng dân quân, công an đến hỗ trợ, khắc phục hậu quả, lợp lại nhà cửa... tạo điều kiện cho bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống và rà soát các hộ dân bị thiệt hại nặng để lên phương án hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.